Thông tin mới nhất từ California khiến không ít người lo lắng, 2,5 triệu người California đã bị lộ thông tin cá nhân trong năm 2012.

Cụ thể, 2,5 triệu người này đã bị lộ thông tin về tài chính, y tế cũng như nhiều thông tin quan trọng nhất. Lí do mất dữ liệu là bởi các công ty giữ dữ liệu này đã không mã hóa thông tin trong quá trình lưu trữ.

Theo giới chuyên gia, việc để lộ thông tin như thế này gây ra tác động xấu lên nhiều cá nhân và kể cả các doanh nghiệp. Các chuyên gia khuyến cáo công ty dữ liệu nên thực hiện các biện pháp để tránh việc thông tin bị đánh cắp như mã hóa thông tin khi chuyển ra khỏi hệ thống, liên tục nâng cấp hệ thống an ninh, ngoài ra các cơ quan an ninh nên thắt chặt quy định xử phạt nếu các công ty để mất dữ liệu của người tiêu dùng.

Theo VTV




Bình luận

  • TTCN (0)