Các chuyên gia và cán bộ kĩ thuật bên cạnh VINASAT - 1.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm vũ trụ quốc tế của Châu Âu tại Kourou (Guyana, Nam Mỹ), vệ tinh VINASAT-1 của Việt Nam và vệ tinh Star One C2 của Brazil đã được đưa vào phần đầu quả tên lửa Ariane 5.

 Sau buổi diễn tập phóng ngày 15/4/2008, VNPT, Lockheed Martin và Arianespace đã có cuộc họp về tính sẵn sàng của vệ tinh. Vào tối hoặc đêm nay (17/4) (theo giờ Việt Nam), các bên sẽ có cuộc họp tiếp theo để đảm bảo tên lửa phóng đã ở trạng thái sẵn sàng.

Khoảng 20h00 ngày 17/4/2008, cả khối tổ hợp tên lửa và vệ tinh (cao hơn 50m) sau khi vượt qua tất cả các bước đo kiểm hệ thống, sẽ được chuyển ra bãi phóng ngoài trời bằng một hệ thống đường ray đặc biệt. Sau đó, tên lửa sẽ được bơm đầy nhiên liệu để cho vụ phóng.

5h15 sáng ngày 19/4 tới, vệ tinh VINASAT-1 sẽ được phóng lên quỹ đạo.

Ảnh
Mô hình tên lửa Arian 5 tại trung tâm vũ trụ Quốc tế châu Âu.
 

 

                                      Giờ phóng vệ tinh VINASAT - 1

Giờ quốc tế

Giờ Kourou,
French Guiana

Giờ Hà Nội,
Việt Nam

Từ 10.16 PM - 11.23 PM
ngày 18/4/2008

Từ 10.16 PM - 11.23 PM
ngày 18/4/2008

Từ 05.16 AM - 06.23 AM
ngày 19/4/2008



Ảnh
VINASAT - 1 trước khi được lắp ráp vào đầu tiên lửa

Trong ngày hôm nay, 17/4/2008, Đoàn đại biểu của Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp và Chủ tịch HĐQT VNPT Phạm Long Trận sẽ đến Frech Guyana.

Ảnh
Trạm điều khiển của trung tâm vũ trụ Quốc tế châu Âu được đặt trên ngọn núi cao nhất của khu vực này.

VNPT hiện có 4 chuyên gia kỹ thuật đang sát cánh phối hợp với các chuyên gia của Lockheed Martin, Arianespace, trong đó, có 2 cán bộ của Việt Nam sang Kourou từ khi VINASAT-1 được chuyển từ Mỹ sang, 2 cán bộ từ Mỹ áp tải vệ tinh sang Kourou. Hiện, 1 người trong số họ đã quay trở lại Mỹ để tham gia giám sát việc điều khiển VINASAT-1 ngay sau khi phóng, khoảng 30-45’ kể từ thời điểm khai hỏa.

Theo VTCnews



Bình luận

  • TTCN (0)