Nghị viện châu Âu (European Parliament - EP) vừa đưa ra một dự thảo mới trong đó sẽ tăng hình phạt đối với bọn tội phạm mạng. Đây là động thái mới nhất của EP nhằm giúp các nước châu Âu có thể hợp tác và đói phó với loại tội phạm này.

Theo khung hình phạt mới được EP thông qua, những người lợi dụng máy tính dùng phần mềm độc hại, botnet tấn công các thiết bị khác sẽ phải chịu mức tối thiểu là 3 năm tù, tối thiểu 5 năm tù nếu hậu quả gây ra ở mức nghiêm trọng, làm thiệt hại tới hệ thống máy tính của một quốc gia.

Bên cạnh đó, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... thuê hacker tấn công, cài phần mềm gián điệp cũng sẽ lãnh mức án tương tự.

"Tội phạm mạng ngày càng trở nên tinh vi, chũng luôn tạo ra những phần mềm độc hại nhằm đạt được mục đích của mình. Chúng sẽ phải đối mặt với một lệnh trừng phạt mới, một hình phạt nặng hơn", ông Cecilia Malmstrom, ủy viên EP cho biết.

Dự kiến, các nước châu Âu sẽ có 2 năm để áp dụng dự thảo mới này cho bộ luật của từng quốc gia.

Theo VR-Zone




Bình luận

  • TTCN (0)