Apple đã yêu cầu Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) xem xét lại lệnh cấm bán hàng tại nước này đã đưa ra trước đó, do khiếu nại về việc vi phạm sáng chế của Samsung.

Theo đó, trong đơn gửi lên cơ quan bổ trợ tư pháp của ITC, Apple lập luận rằng việc thực hiện lệnh cấm có thể "quét sạch toàn bộ một phân đoạn sản phẩm của Apple" và lo ngại sẽ làm tổn hại đến đối tác, các nhà phân phối sản phẩm trong danh mục bị cấm.

Cũng theo Apple, lệnh cấm liên quan đến các thiết bị cũ bao gồm iPhone 3 GS, iPhone 4 (cả mô hình 3G), iPad 1 và 2 có thể sẽ làm cho hãng có "những thiệt hại không thể khắc phục".

"Nếu lệnh cấm có hiệu lực, Apple sẽ mất không chỉ ở việc bán iPhone 2, 3G (GSM), 4 (GSM), iPad mà còn có thể làm tổn hại uy tín tới đối tác, khách hàng", Apple cho biết.

Trước đó, Apple đã bị xử thua Samsung trong một vụ kiện được hãng điện tử Hàn Quốc nộp đơn từ tháng 6/2011 và được xét xử vào tháng trước.

Dự kiến, lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào 5/8 tới. Samsung vẫn chưa có bình luận nào sau thông tin này.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (1)
Lê Minh Trung  64

Buzz, có sức chơi, nhưng không có sức chụi! Apple thể hiện đẵng cấp của mình hay ghê. Phải học hỏi thôi??