Được làm giống kích cỡ thật: nặng 60 mg, bộ cánh dài 3 cm, mô hình chuyển động của robot này được dựa trên hoạt động của một con ruồi thực.

Không có gì ngạc nhiên khi DARPA (cơ quan nghiên cứu các đề án phòng thủ tiên tiến của Mĩ) đã tài trợ nghiên cứu này, vì con ruồi nhỏ bé có thể trở thành một điệp viên tình báo cực kì lợi hại.

Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu: robot chỉ đơn giản cất cánh trên một đường thẳng. Nhóm nghiên cứu dự định tích hợp pin (hiện tại đang dùng năng lượng bên ngoài) và một bộ điều khiển để robot có thể di chuyển theo các hướng khác nhau. Mặc dù vậy, theo Robert Wood , trưởng đề án, thì "robot tốt nhất là những loài bay được do thiên nhiên tạo ra."

(theo TechnologyReview



Bình luận

  • TTCN (0)