Hãng điện thoại BlackBerry vừa quyết định cắt giảm một lượng nhỏ nhân viên tại Canada sau khi kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2013 không thuận lợi như kì vọng.

Theo đó, BlackBerry đã sa thải 250 nhân viên thuộc một số cơ sở kiểm nghiệm sản phẩm ở Waterloo, Ontario, các nhân viên này chủ yếu làm ở bộ phận R&D (nghiên cứu và phát triển), theo xác nhận từ người phát ngôn của BlackBerry với Bloomberg.

Việc sa thải nhân viên này là động thái mới nhất sau khi hãng phải nhận liên tiếp những tin xấu trong đó có việc không thành công của BlackBerry 10 - HĐH được kì vọng sẽ phá vỡ thế độc tôn của iOS và Android, vực dậy BlackBerry - hiện vẫn đang "lẹt đẹt" và có thể nói là bị người dùng dần quên lãng. Bên cạnh đó, smartphone Z10 cũng không mấy hấp dẫn với người dùng như kì vọng trước đó.

Từ đầu năm tới nay, các nhà đầu tư có vẻ như đang dần "rũ áo ra đi", không còn tin tưởng vào hãng điện thoại Canada này, bằng chứng là việc cổ phiếu của hãng giảm tới 24% so với đầu 2013, còn 9,04 USD/cổ phiếu.

Tuy nhiên, BlackBerry vẫn sẽ là một hãng công nghệ lớn. Hiện hãng đang sở hữu gần 13.000 nhân viên.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)