Theo tờ Nhật báo Phố Wall (WSJ), Google đã mua một số bằng sáng chế từ Foxconn để có thể áp dụng trên chiếc kính thông minh Google Glass của mình.

Được biết các bằng sáng chế mà Google vừa mua lại có liên quan đến một số công nghệ xem hình ảnh ảo và hiển thị hình ảnh.

Trước đó vào tháng 7 vừa qua Google cũng đã đưa ra thông báo mua lại 6,3% cổ phần hãng Himax Technologies Đài Loan, một hãng chuyên sản xuất màn hình hiển thị cỡ nhỏ giống như thiết bị Google Glass.

Google Glass được dự kiến khi được giới thiệu sẽ cạnh tranh với công cụ tìm kiếm số 1 của Trung Quốc là Baidu. Đồng thời, cũng để cạnh tranh với những công ty khác tại quốc gia này đang “manh nha” có ý tưởng về một thiết bị tương tự. Bên cạnh đó, việc mua những bằng sáng chế từ Foxconn đang cho thấy Google không muốn đụng chạm đến những bằng sáng chế của những OEM sản xuất các thiết bị Android.

Hiện tại Google Glass dự kiến ​​sẽ được bán ra rộng rãi cho người dùng vào năm 2014 tới đây.

Theo PhoneArena



Bình luận

  • TTCN (0)