Trả lời một bức thư công khai qua trang web cá nhân, đồng sáng lập Apple Steve Wozniak đã đề cập một vài chi tiết về trình độ công nghệ của Steve Jobs.

Đây là một đặc điểm mà chúng ta có thể tham chiếu theo thời gian trong cuốn tiểu sử về Jobs do Walter Isaacson viết. Steve Jobs thường xuyên trang bị lại kiến thức công việc cho các nhân viên, không bao giờ ngại việc cho phép họ thay đổi hay thậm chỉ cải tiến dựa trên những gì Steve biết sẽ vận hành.

“Steve đã chưa từng lập trình. Steve không phải là một kĩ sư và không làm bất cứ thiết kế đầu tiên nào, nhưng có đủ kiến thức công nghệ để làm thay đổi và bổ sung cho các thiết kế khác”, Wozniak cho biết.

Tuy nhiên, kì quặc là bản thân Jobs không bao giờ học làm công việc thực hành mà ông đề nghị nhân viên làm. Trong khi đó, những tên tuổi công nghệ lớn hiện nay, như Mark Zuckerberg của Facebook và David Karp của Tumblr ngay từ trẻ đã tự lập trình.

Theo ICTpress




Bình luận

  • TTCN (0)