Vào thứ Năm (29/8), tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDC cho biết, thị trường máy tính cá nhân sẽ còn tiếp tục suy yếu hơn nữa và HĐH Windows 8.1 vẫn phải "ngậm ngùi" vì không thể đảo ngược tình thế khi các lô hàng này xuất đi càng ngày càng ít.

Trước đây, IDC đã từng dự đoán việc xuất xưởng sản phẩm máy tính cá nhân giảm 7,7%, nhưng hiện tại dự đoán mới được đưa ra là sẽ giảm đến 9,7% trong năm nay, một phần là do việc tăng thiết bị di động trên toàn cầu và sự sụt giảm doanh số máy tính cá nhân ở thị trường Trung Quốc.

Trong một phát biểu gần đây, ông Jay Chou - một nhà phân tích cao cấp của IDC cho biết, một trong những nguyên nhân làm sụt giảm thị trường máy tính cá nhân chính Windows 8 của hãng Microsoft. Do vậy sự ra mắt Windows 8.1 vào giữa tháng 10 này như một lời giải đáp thỏa đáng những khiếu nại cho người dùng. Tuy nhiên, việc xuất xưởng máy tính cá nhân vẫn sẽ tiếp tục giảm vào năm tới và có thể thị trường này chỉ phục hồi vào năm 2015.

Với Windows 8, hãng Microsoft đã đặt một giao diện cảm ứng lên máy tính cá nhân tương tự như máy tính bảng, điều này đã làm những máy tính không có cảm ứng ngày càng giảm sức mua. Cũng theo ông Jay Chou, thay vì khách hàng chọn mua máy tính với hệ điều hành Windows 8 với giá cao, thì họ sẽ chuyển sang tìm kiếm những máy tính bảng có giá cả hấp dẫn hơn rất nhiều.

Hiện tại máy tính xách tay vẫn còn đắt đỏ và các nhà sản xuất khuyên các doanh nghiệp nên nâng cấp máy tính xách tay với hệ điều hành Windows 7. Nên theo IDC thì việc chuyển hướng máy tính xách tay có giá thấp hơn và chuyển đổi cách thiết kế thì may ra sẽ cứu vãn được thị trường máy tính như hiện nay. Ông Chou phát biểu: "Những bước tiến trong phần cứng máy tính chẳng hạn như cải thiện hiệu quả sức mạnh bộ vi xử lí x86, vẫn là điều đáng khích lệ".

Sự suy yếu thị trường máy tính ở Trung Quốc cũng cũng là nhân tố cho sự sụt giảm máy tính xuất xưởng. Các nhà sản xuất máy tính như Lenovo cũng đã ghi nhận các lô hàng máy tính cá nhân ở Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ vào những quý trước. Theo IDC dự báo thì việc xuất xưởng máy tính cá nhân ở thị trường Trung Quốc sẽ còn đi xuống trong năm nay và cũng diễn biến phức tạp ở những nước đang phát triển.

Việc xuất xưởng máy tính cá nhân đã giảm 11,4% trong suốt Q2/2013, doanh số cả quý đạt mức 75,6 triệu sản phẩm. Thêm vào đó, việc thiếu các thiết bị thành phần cũng góp phần làm giảm số lượng sản xuất trong quý.

Theo PCWorld




Bình luận

  • TTCN (0)