Cơn sốt MTB trên toàn thế giới cuối cùng cũng đã đến thị trường Việt Nam. Nhu cầu sở hữu MTB liên tục đi lên với tốc độ đáng kể trong bốn quý vừa qua, với tổng cộng 294.000 máy được bán ra.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2013, có 206.000 chiếc MTB đã rời kệ trưng bày. So với cùng kì năm trước, số lượng MTB được bán ra tăng 233%. Về giá trị, thị trường tăng trưởng 160% so với cùng kì năm ngoái. Người tiêu dùng đã bỏ ra tổng cộng 94 triệu USD để mua MTB trong sáu tháng qua.

Theo nghiên cứu của công ty nghiên cứu thị trường GfK, vào tháng 12/2012, giá một chiếc MTB là 512 USD, đến thời điểm hiện tại chỉ còn 385 USD, đã giảm 25%.

“Mặc dù Việt Nam khi so sánh với các nước Đông Nam Á khác là tương đối nhỏ và ít công nghệ tiên tiến hơn, nhưng MTB đã bắt đầu hấp dẫn với đa số người dùng với doanh số tăng một cách nhanh chóng. Sự tăng trưởng của thiết bị này chủ yếu là do giá giảm trong những năm gần đây và ngày càng hợp với túi tiền của đa số người tiêu dùng hơn”, ông Trần Khoa Văn, Tổng giám đốc GfK Việt Nam nhận định.

Cùng xu hướng với những nước khác trong khu vực, người tiêu dùng tại Việt Nam thích sử dụng MTB chạy HĐH Android. Số lượng MTB Android được bán ra chiếm 59% vào năm 2012, và tăng tiếp lên 64% vào năm nay.

Thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh hơn khi ngày càng nhiều thương hiệu tham gia và được chấp nhận rộng rãi bởi người tiêu dùng. Nửa đầu năm 2012 có khoảng 10 nhãn hiệu đóng góp vào phần lớn doanh số bán ra, đến nay con số này đã là 16.

GfK cho rằng, thị trường MTB Việt Nam sẽ tiếp tục xu hướng tăng nhanh, và sẽ sôi động hơn khi có sự cạnh trạnh khốc liệt từ nhiều thương hiệu trong giai đoạn đầu của thời kì tăng trưởng.

Theo Doanh Nhân Sài Gòn




Bình luận

  • TTCN (0)