Một cuộc thi ném điện thoại vui nhộn với tên gọi Mobile Phone Throwing World Championships (tạm dịch: Giải vô địch thế giới về ném điện thoại di động) vừa kết thúc tại Phần Lan vào hôm nay (31/8).

Đây là năm thứ 13 cuộc thi được tổ chức với tiêu chí "là môn thể thao giải tỏa ức chế và nỗi thất vọng gây ra bởi các thiết bị di động".

Năm nay, cuộc thi được tổ chức tại Savonlinna, Phần Lan với các hạng mục ném truyền thống (ném xa nhất), ném tự do (có tính thẩm mĩ và sáng tạo), ném theo đội và ném dành cho thiếu nhi, cuộc thi năm nay thu hút khá đông thí sinh dự thi.

Kết quả, ở hạng mục ném truyền thống nam, Riku Haverinen đã giành giải nhất với 97,73 m, đứng thứ 2 là Ilkka Aaltonen với 87,88 m. Trong khi đó, hạng mục ném truyền thống nữ thuộc về Åsa Lundgren với 40,41 m.

Ở hạng mục tự do, giải nhất năm nay thuộc về Erika Vilpponen với 18 điểm, Lähtis với 17 điểm là đội giành giải nhất trong khi Juho Rusko là bé đạt giải quán quân với 39,67 m ở hạng mục cho thiếu nhi.

Các điện thoại sử dụng trong cuộc thi có độ nặng từ 220 - 400 gram.

Tập ảnh: Một số hình ảnh tại Giải vô địch thế giới về ném điện thoại di động (6 hình)

Theo Pandaapp Mobilephonethrowing




Bình luận

  • TTCN (3)
Bút Máy  14818

toàn điện thoại đểu thì mới đem ra ném chứ smartphone có mới dám Smile

Nguyễn Tấn Cường  37

Cục gạch

Quê hương của 1280 mà Rolling On The Floor

Bút Máy  14818

quê hương của "cục gạch" Laughing