Hình ảnh mô tả bằng sáng chế đồng hồ thông minh của Motorola - Ảnh: USPTO.

Văn phòng Bản quyền thương hiệu Mỹ (USPTO) vừa tiết lộ một bản quyền mà Motorola đã đăng kí, qua đó cho thấy trong thời gian tới hãng này cũng sẽ tham gia vào thị trường đồng hồ thông minh.

PhoneArena ngày 1/9 dẫn lại thông tin của USPTO cho biết, bằng sáng chế này do bộ phận Motorola Mobility phát triển và được nộp cho USPTO vào tháng 2/2012.

Sau đó, vào tháng 5/2012 bộ phận Motorola Mobility đã được Google mua lại với mức giá 12,5 tỉ USD.

Hình ảnh ban đầu của bằng sáng chế cho thấy, mẫu đồng hồ thông minh của Motorola có hai màn hình cảm ứng, giúp người dùng dễ dàng quan sát các thông tin cho dù đeo đồng hồ với tư thế nào.

Ngoài ra, sẽ có một màn hình cảm ứng hiển thị các thông tin liên quan đến sức khỏe của người đeo, chẳng hạn như đo nhiệt độ cơ thể hoặc nhịp tim.

Liên quan đến thị trường đồng hồ thông minh, hiện tại đã có thông tin nhiều hãng công nghệ lớn đang sẵn sàng tham gia vào thị trường "màu mỡ" này. Trong đó, có hai ứng cử viên sáng giá nhất là Samsung và Apple.

Về Samsung, hãng này đã tuyên bố sẽ chính thức tiết lộ mẫu đồng hồ thông minh của mình vào ngày 4/9 tới.

Theo Thanh Niên




Bình luận

  • TTCN (0)