Trong một cáo buộc mới nhất, Google đã bị khởi kiện bởi người dùng Gmail ở California khi cho rằng hãng đã xâm phạm quyền riêng tư người dùng bằng cách quét các tài khoản Gmail của họ nhằm phục vụ cho quảng cáo.

Sean Rommel, một luật sư tại bang Texas, là người đồng dẫn đầu vụ kiện cáo buộc rằng Google đã vi phạm luật dành cho "các dịch vụ phổ biến" và cho rằng gã khổng lồ tìm kiếm đã đọc"tất cả các email được gửi" hàng ngày.

Đáp lại cáo buộc này, Google khẳng định hãng cần phải quét email người dùng nhằm duy trì dịch vụ của mình Gmail và đây là công việc hàng ngày hết sức bình thường. Bên cạnh đó, Google đã "tố ngược" khi cho rằng bên nguyên đơn đã vi phạm quyền "hoạt động kinh doanh bình thường" của một công ty.

Đây không phải là lần đầu tiên Google bị kiện bởi một nhóm người về vi phạm quyền riêng tư người dùng. Vào năm ngoái, hãng cũng đã bị 1 nhóm gồm 10 người khởi kiện các vấn đề liên quan đến Android.

Để đáp ứng nguyện vọng giải quyết triệt để vấn đề được đưa ra bởi Google, vụ kiện có thể được dời đến năm 2014.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)