Theo Reuters, Nokia đã phải trì hoãn thời điểm ra mắt của chiếc phablet màn hình lớn có tên Lumia 1520 của mình từ tháng 9 sang tháng 10 sau khi bán bộ phận kinh doanh ĐTDĐ cho Microsoft.

Reuter cho biết, Nokia đã lên kế hoạch mới cho việc công bố các thiết bị mới, trong đó có phablet với màn hình lớn hơn 5 inch để nâng cấp dòng sản phẩm smartphone Lumia sử dụng phần mềm Windows Phone của Microsoft.

Một trong những nguồn tin thân quen với sự kiện ra mắt thì ban đầu dự kiến sự kiện diễn ra tại New York vào cuối tháng này, tuy nhiên nó đã buộc phải đẩy lùi một vài tuần. Hiện thời điểm ra mắt vẫn chưa được Reuter đưa ra, trong khi phát ngôn viên của Nokia cũng từ chối bình luận thông tin liên quan.

Hiện Nokia và Microsoft vẫn đang hoạt động như 2 công ty riêng biệt bởi thỏa thuận trị giá 5,44 tỉ USD được công hôm 3/9 vừa qua vẫn chưa hoàn tất.

Theo The Verge




Bình luận

  • TTCN (0)