Danh sách của McAfee gồm tên những người nổi tiếng được đánh giá nguy cơ cao về khả năng gây hại, vì người dùng có thể bị “dẫn dắt” vào những website độc khi tìm kiếm thông tin về họ trên Internet.

Theo nghiên cứu của McAfee, nữ diễn viên Lily Collins là cái tên nguy hiểm nhất đứng đầu danh sách với tỉ lệ rủi ro đến 14,5 %. Liền sau đó là tên của ngôi sao nhạc Pop Avril Lavigne và nữ minh tinh màn bạc Sandra Bullock. Những ngôi sao nam có tỉ lệ rủi ro thấp hơn nhiều các ngôi sao nữ. Đơn cử, đứng thứ 8 trong “danh sách đen” này là nam diễn viên Jon Hamm trong loạt phim truyền hình Mad Men và 30 Rock. Justin Timberlake đứng ở vị trí thứ 12 và liền sau đó là Patrick Dempsey (ở vị trí thứ 13 trong danh sách).

Paula Greve, Giám đốc nghiên cứu an ninh web của McAfee cho hay: “Cộng đồng mạng ngày nay chưa để tâm nhiều đến các rủi ro an ninh khi họ tìm kiếm thông tin về người nổi tiếng hoặc tin tức giải trí, hình ảnh và video trực tuyến”. McAfee cũng khuyến cáo, tốt nhất người dùng nên cảnh giác với những liên kết dẫn đến những nội dung miễn phí trên mạng, đặc biệt cảnh giác với những chủ đề nóng cũng như luôn kiểm tra thật kĩ tên của những website để tránh trường hợp tội phạm mạng có thể “dẫn dắt” bạn đến những trang web độc hay đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)