Joy Covey, người được biết đến như là nhà hoạch định tài chính đầu tiên, góp công lớn giúp Amazon trở thành hãng thương mại điện tử tầm cỡ thế giới hiện nay, đã qua đời ở tuổi 50 do tai nạn.

Theo tờ San Jose Mercury News, bà đã mất trong 1 vụ va chạm với một chiếc xe tải ở vùng nông thôn thuộc hạt San Mateo lúc đạp xe đạp hôm thứ 4, 18/9 vừa qua.

"Đó là một ngày rất buồn với Amazon. Đó là một con người năng nổ, một đồng nghiệp tuyệt vời và chúng tôi sẽ nhớ cô ấy rất nhiều", phát ngôn viên Amazon Mary Osako nói với CNET.

Thời điểm trước khi mất, Covey là thủ quỹ cho tổ chức National Resources Defense Council về tài nguyên môi trường. Tuy nhiên, bà được biết nhiều hơn với vai trò Giám đốc tài chính (CFO) vào năm 1996 và là 1 trong những người góp công lớn nhất để Amazon có được thành quả như ngày nay.

Sinh năm 1963, bỏ học và trốn khỏi nhà lúc 15 tuổi, cô đã làm nhân viên bán hàng tạp hóa trong vòng 2 năm và quyết định học đại học vào lúc 17 tuổi, 2,5 năm sau cô tốt nghiệp đại học Fresno State. Sau đó cô học luật và nhận được bằng MBA tại Đại học Harvard vào năm 1989. Vào năm 1996, Covey gia nhập Amazon với vai trò CFO (đến 9/1999) và giúp công ty phát triển mạnh. Tháng 4/2000, bà rời Amazon để tập trung cho gia đình và lập quỹ Beagle cho các vấn đề bảo vệ môi trường và đang tích cực trong công tác này cho đến khi mất.

Vào năm 1999, bà xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng những phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Fortune bình chọn.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (0)