CEO Thorsten Heins của BlackBerry

Thông tin từ Nhật báo Phố Wall đã trở thành sự thật khi BlackBerry vừa lên tiếng khẳng định sa thải 4500 nhân viên của mình nhằm tái cơ cấu, giải quyết khủng hoảng của hãng đang diễn ra.

Theo đó, nhà sản xuất điện thoại Canada lừng danh một thời cho biết sẽ chỉ giữ lại khoảng 7000 trên tổng số gần 13.000 nhân viên toàn thời gian của mình trên khắp thế giới với cố gắng vực dậy HĐH BlackBerry 10 cũng như các thiết bị đang sử dụng nền tảng này. Bên cạnh đó, hãng cũng phấn đấu cắt giảm chi tiêu bằng 50% hiện nay vào 2015 tới.

Hiện tại, BlackBerry dự kiến đến quý tài chính thứ 2 của năm 2014, hãng sẽ mất thêm khoảng 990 triệu - 995 triệu USD tương đương 1,81 - 1,9 USD/cổ phiếu. Lí do đưa ra là thuế tồn kho thiết bị, chiếm từ 930 triệu - 960 triệu USD, chủ yếu là Z10.

Cung theo đại diện BlackBerry cho biết, hãng sẽ cắt giảm tập trung từ 6 thiết bị xuống còn 4 thiết bị chính bao gồm 2 smartphone cao cấp và 2 thiết bị tầm trung. Trong số đó, BlackBerry Z30 vừa ra mắt tuần này sẽ nằm trong phân khúc cao cấp còn Z10 sẽ nằm trong phân khúc giá rẻ.

Hiện nay, niềm hi vọng lớn nhất của BlackBerry không nằm ở sản phẩm của họ, cũng không phải ở HĐH di động BlackBerry 10 mà chính là BlackBerry Enterprise Server 10 hiện được cài (kể cả thử nghiệm) cho hơn 25.000 các máy chủ thương mại, tăng từ 19.000 so với tháng 7.

Trước đó, để giải quyết tình hình khó khăn, hãng đã phải thành lập 1 hội đồng đặc biệt để đánh giá lại tiềm năng công ty bao gồm phân chia bộ phận để quản lí và thậm chí bán nó cho doanh nghiệp khác.

Theo ZDNet




Bình luận

  • TTCN (0)