Tuần trước, trang All Things D dẫn tin theo một nguồn giấu tên cho rằng CEO của Ford, ông Alan Mulally sẽ là ứng cử viên nặng kí cho chiếc ghế này. Tuy nhiên hôm qua Mulallay vừa bác bỏ thông tin này.

Hôm qua 2/10, tờ USA Today đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông Mulallay để làm rõ vấn đề này. Trả lời với USA Today, CEO của Ford khẳng định: "Tôi yêu công việc hiện tại và muốn tiếp tục phục vụ Ford." Bài phỏng vấn của USA Today đã bác bỏ tin đồn tuần trước.

Mulally đã từng khẳng định rằng ông vẫn sẽ tiếp tục làm Giám đốc điều hành của Ford cho đến cuối năm 2014, nhưng hội đồng quản trị của công ty xe hơi nói rằng sẽ không giữ Mulally nếu ông muốn rời khỏi công ty sớm hơn. Còn trang All Things D thì khẳng định rằng ông Mulally đã từng có cuộc đàm phán với Microsoft về chiếc ghế CEO của hãng phần mềm lớn nhất thế giới này.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)