Tổng thống Mỹ Barack Obama tán thành quyết định cấm nhập khẩu một số thiết bị Samsung vi phạm bản quyền tại Mỹ.

Như vậy, Samsung Galaxy S2, Samsung Continuum và Transform không được phép nhập khẩu vào Mỹ. Hiện tại, những điện thoại này đều đã bị ngừng sản xuất vì thế công ty Hàn Quốc không thực sự gặp phải vấn đề quá lớn vì quyết định của ông Obama. Tuy nhiên, nó lại đánh dấu thắng lợi nho nhỏ cho Apple trong trận chiến trường kì đối với kình địch của mình.

Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ, ông Michael Froman cho biết quyết định được đưa ra sau khi đánh giá kĩ lưỡng tác động tới người tiêu dùng và cạnh tranh, lời khuyên từ chuyên gia, thông tin từ các bên hữu quan.

Điều đáng lưu ý là chính quyền Obama đã phủ quyết lệnh cấm nhập khẩu thiết bị Apple vi phạm bản quyền của Samsung vào tháng 6 vừa qua. Những sản phẩm của Apple bị Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) phán vi phạm bao gồm iPhone 3GS, iPhone 4, iPad 3G và iPad 2 3G.

Ông Froman giải thích việc cấm nhập khẩu có thể gây hại tới quyền lợi người tiêu dùng và các điều kiện cạnh tranh trong nền kinh tế. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1987, chính quyền một Tổng thống Mỹ đã phủ quyết lệnh cấm nhập khẩu được yêu cầu bởi ITC.

Theo ICTnews/Bloomberg



Bình luận

  • TTCN (0)