Để trình diễn sức mạnh vượt trội của bộ vi xử lý có ảnh hưởng thế nào đến sự hoạt động của camera, Qualcomm kết hợp cùng HTC dựng nên một “siêu studio” ngoài trời đầy độc đáo.

Cụ thể, màn trình diễn này được tạo bởi 130 siêu phẩm điện thoại HTC One, ghi hình những người tham gia với tốc độ 60 khung hình/giây. Từ đó, sáng tạo nên những bức ảnh động với góc xem lên đến 540 độ, phản ánh từng cử chỉ, hành động một cách chân thực.

Camera của máy ảnh được xem là một tính năng được người dùng quan tâm nhất khi lựa chọn mua smartphone. Nhưng một chiếc camera tốt hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào bộ vi xử lý di động.

Một bộ vi xử lý di động mạnh mẽ sẽ giúp cho camera trên bất kỳ thiết bị di động nào cũng có đủ chức năng của máy ảnh chuyên nghiệp - đây cũng chính là nguyên nhân vì sao hầu hết người dùng hiện nay thường hay sử dụng điện thoại để chụp ảnh và quay phim.

 



Bình luận

  • TTCN (0)