Sự giao thoa giữa Metro UI của Microsoft và hệ màu cùng phần nào đó phong cách thiết kế của iOS 7 sẽ mang lại cho bạn những cảm giác thú vị về hệ điều hành Windows mới.

Windows 8 được coi là một trong những bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của hệ điều hành Windows bởi nó mang trên mình rất nhiều những thay đổi về mặt giao diện và tính năng so với những phiên bản trước đó. Dẫu vậy, chính điều này đã làm một bộ phận không nhỏ người dùng ngần ngại nâng cấp lên và Windows 8 vẫn chưa nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng.

Mới đây, Windows 8.1 đã được Microsoft cho ra mắt với rất nhiều sự thay đổi đáng chú ý sau quá trình lắng nghe người dùng để rút kinh nghiệm từ phiên bản Windows 8. Trong khi thành công hay thất bại của phiên bản mới này hãy còn là một dấu hỏi lớn và theo Geek.com thì sớm nhất phải đến tháng 11 năm sau người dùng mới được sử dụng phiên bản Windows 9. Vẫn chưa rõ liệu hệ điều hành mới có tiếp tục được thay đổi về thiết kế hay đây sẽ chỉ là một phiên bản cập nhật các tính năng cho Windows 8?

Tương tự như Windows 8, hệ điều hành di động iOS 7 của Apple cũng đang nhận được không ít "gạch đá" từ cộng đồng do việc đơn giản hóa thiết kế, áp dụng các dải màu sắc mới giúp cho hệ điều hành thêm đa dạng hơn. Có người thích, có người ghét nhưng nói gì thì nói, iOS 7 vẫn là bản cập nhật lớn nhất từ trước tới giờ của Apple.

Mới đây, nhà thiết kế Migual Cruz đã giao thoa hai phong cách thiết kế để vẽ nên hình ảnh minh họa cho hệ điều hành... Windows 9 với phong cách sử dụng màu sắc của iOS 7, liệu với việc áp dụng bảng màu này Windows mới có thành công hay không?

Ảnh
Tất cả các thành phần trong màn hình khóa ở concept này đều lớn hơn phiên bản hiện hành với thiết kế khá bắt mắt. Nếu như hệ điều hành iOS 7 được pha khá nhiều màu tím thì phiên bản Windows 9 của Cruz mang theo màu xanh dịu mắt.
Ảnh
Màn hình desktop ấn tượng với nút Start được thiết kế lại. Các biểu tượng xuất hiện cũng phẳng hơn bao giờ hết và mang trên mình hệ màu tươi sáng.
Ảnh
Concept cũng đi kèm với màn hình Live Tiles mới để hòa hợp hơn với phong cách thiết kế chung. Tại đây, người dùng có thể nhanh chóng truy xuất vào thư viện cùng với đó là một thanh tìm kiếm có thể dễ dàng kích hoạt chỉ với một cú click chuột.
Ảnh
Giao diện Windows Explorer cũng sẽ được “tút tát” lại với dáng vẻ hoàn toàn mới.

Theo Trí Thức Trẻ



Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Văn Nguyên  9

tồi tệ

Quá tồi tệ, quá xấu.....ms ko bao giờ làm ra một sp như thế này......w9 mong sẽ tuyệt hơn rất nhiều lần

Bút Máy  14818

M cũng cảm thấy như b vậy, cả hai đều cùng giao diện phẳng mà khi kết hợp vào ôi sao mà khủng khiếp vậy, các icon có vẻ hơi to quá so với kích thước chuẩn Smile