Các máy tính ở Việt Nam đang phát tán hơn 3,33 tỉ tin nhắn rác/ngày. Có ít nhất khoảng 500.000 - 1.000.000 máy tính đang bị lây nhiễm mã độc nằm trong các mạng máy tính ma (botnet).

Thông tin trên được ông Vũ Quốc Khánh, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) cho biết tại hội thảo về “Xây dựng cơ chế phối hợp trong nước, ngoài nước trong các hoạt động ứng cứu khẩn cấp” do VNCERT tổ chức ngày 30/10.

Con số trên được ông Khánh trích dẫn từ báo cáo về số lượng phát tán tin nhắn rác và phát tán mã độc qua thư điện tử của hãng bảo mật Kaspersky.

Theo ông Khánh, trong vòng 9 tháng đầu năm 2013, VNCERT đã ghi nhận 1428 trường hợp mất an toàn thông tin do bị mã độc tấn công. Con số này đã vượt qua tất cả số liệu của năm 2012. Trong khi đó, năm 2012 gấp ba lần so với 2011.

Theo số liệu của VNCERT, tại Việt Nam, đã có 2309 website bị tấn công với lượng mã độc được cài trên 6978 trang. Sau nhiều nỗ lực của các đơn vị liên quan, hiện vẫn còn 793 trang bị lây nhiễm…

Hãng bảo mật Kaspersky cho biết, một số mã độc nguy hiểm là Worm.Win21.Derbis.a lây nhiễm 142.128 máy tính (Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 thế giới với 17% máy tính bị nhiễm) và Virus.Win32.Nimnul.a lây nhiễm 119.439 máy tính (đứng thứ 1 thế giới, với 25% máy tính bị nhiễm).

Theo VnEconomy



Bình luận

  • TTCN (0)