Trong một thông báo mới nhất đến từ Nokia, cả Nokia và Samsung đã đạt được một thoả thuận về bằng sáng chế kéo dài thời hạn sử dụng thêm 5 năm nữa.

Theo như những thoả thuận trước đây giữa hai hãng, Samsung sẽ sử dụng những bàng sáng chế của Nokia đến hết năm 2013 này, tuy nhiên theo thoả thuận mới thì thời gian sử dụng sẽ được kéo dài cho đến tận năm 2019, và thời gian chính thức bắt đầu từ ngày 1/1/2014 sắp tới.

Số tiền mà Samsung trả cho Nokia hiện chưa được tiết lộ, nhưng dự kiến số tiền này sẽ được trình bày chi tiết trong một bản rằng buộc sẽ được chính thức thông qua vào năm 2015. Theo Nokia thì thỏa thuận này sẽ giải quyết những tranh chấp bản quyền, cùng với đó nó sẽ giúp tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch cho cả hai bên.

Số tiền từ thoả thuận này sẽ vẫn thuộc về Nokia, bởi vì Nokia chỉ bán mảng kinh doanh và thiết bị cho Microsoft, hãng vẫn được giữ những bằng sáng chế của mình nên sẽ thu tiền từ những bằng sáng chế đó.

Theo GSMArena



Bình luận

  • TTCN (0)