Ảnh: iStockphoto, ytwong.

Vụ kiện pháp lí kéo dài 8 năm về quét sách của Google cuối cùng đã đi đến hồi kết. Thẩm phán Denny Chin đã phán quyết ngày 14/11 là việc quét hàng triệu cuốn sách của công ty tìm kiếm khổng lồ này không xâm phạm bản quyền của các tác giả sách và việc sử dụng này không gian lận.

Phán quyết này của tòa được được thẩm phán Denny đưa ra tại New York chấm dứt cuộc tranh dành pháp lí giữa tập đoàn thương mại xuất bản The Authors Guild, nhiều tác giả và Google, mà lần đầu tiên được GigaOM đưa tin. Google bắt đầu quét lại các cuốn sách vào năm 2004 với mục tiêu xuất bản các đoạn trích trong các tìm kiếm.

Phán quyết này là một thắng lợi rõ ràng cho Google, đã phải đối mặt với nguy cơ bị phạt hơn 3 tỉ USD thiệt hại, chưa kể 40 triệu USD được chi hàng năm cho dự án quét sách này. Thẩm phán Chin cho biết Google Books là “một công cụ tìm kiếm vô giá”, thực tế là đã hỗ trợ các tác giả.

"Google Books mang lại các lợi ích công chúng lớn, nâng cao tiến bộ nghệ thuật và khoa học, trong khi tiếp tục tôn trọng các quyền tác giả và các cá nhân sáng tạo và không tác động bất lợi cho người nắm giữ bản quyền”, thẩm phán Chin cho biết trong phán quyết.

Đối với các chuyên gia luật Internet, đây cũng là một chiến thắng cho công chúng.

“Những người chiến thắng lớn nhất hôm nay là các học giả và các thư viện, việc trao đổi về các lợi ích chung tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và tiếp cận”, James Grimmelmann, giáo sư luật tại Đại học Luật Maryland cho biết.

Hiệp hội các tác giả hiện nay có lựa chọn kháng cáo. Tuần báo các nhà xuất bản - Publishers Weekly dự báo họ sẽ kháng cáo. Trong khi đó, Google ăn mừng trước tin này.

“Đây là một con đường dài và chúng tôi vui mừng trước phán quyết của tòa hôm nay. Như chúng tôi từ lâu đã cho biết, Google Books tuân thủ luật bản quyền và hoạt động giống như một catalog thẻ cho kỉ nguyên số - cho phép người sử dụng khả năng tìm kiếm sách để mua và mượn”, Google cho biết trên AllThingsD.

Theo ICTPress




Bình luận

  • TTCN (0)