Máy chơi game PlayStation 4 vừa được Sony ra mắt vào thứ 6 tuần trước đã tạo sức hút ấn tượng khi bán được hơn 1 triệu chiếc ở Bắc Mỹ trong vòng 24 giờ đầu tiên dù đã có một số tin cho rằng thiết bị này gặp vấn đề về phần cứng và phần mềm.

Trog công bố doanh số bán hàng, Sony không đề cập đến bất cứ vấn đề gì về "lỗi" của PS4 kể từ khi ra mắt. Công ty cũng khẳng định PS4 không bị lỗi, ngược lại có rất nhiều đơn đặt hàng được gửi đến cho hãng.

PS4 là thiết bị ra mắt ở Mỹ và Canada sau bảy năm kể từ khi Sony tung ra PS3 vào năm 2006. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn cung nên lượng bán ra của PS3 đã thấp hơn nhiều so với của PS4 trong cùng thời gian. Đầu năm 2007, phải sau 6 tuần, Sony mới bán được 1 triệu chiếc PS3 tại thị trường Bắc Mỹ.

Dự kiến, Sony sẽ tung ra PS4 ở châu Âu và châu Mỹ Latin vào ngày 29/11, thị trường Nhật Bản quê nhà muộn hơn, vào 22/2 năm sau. Sony cũng đặt mục tiêu dự kiến 3 triệu chiếc PS4 vào cuối năm 2013 và 5 triệu chiếc vào cuối tháng 3/2014.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (0)