Kể từ khi ra mắt, iPad Mini 2 đã phải đối mặt với tình trạng thiếu màn hình Retina do nguồn cung ứng từ Sharp không đảm bảo. Mặc dù Apple đã có nhiều nổ lực để đưa iPad mini 2 lên kệ vào 12/11. Tuy nhiên, số lượng iPad Mini 2 được xuất xưởng vẫn còn khá khiêm tốn.

Phiên bản LTE của iPad mini 2 sẽ có mặt trên tất cả các nhà mạng lớn của Mỹ. Nhưng Verizon phải dời ngày bán hàng từ 25/11 đến 2/12, Sprint cũng phải dời ngày phát hành chậm hơn 2 tuần. Thậm chí AT & T phải mất 3-4 tuần, trong khi T-Mobile có thể không có hàng để bán trước Giáng sinh vì phải chịu thời gian chậm trễ từ 6 đến 8 tuần.

Đáng ngạc nhiên, trang web của Apple vẫn cho biết sẽ giao hàng sau 5 đến 10 ngày làm việc kể từ khi iPad Mini 2 chính thức lên kệ. Tuy nhiên, tại các cửa hàng thì lại không có hàng.

Tại châu Âu, T-Mobile Đức công bố iPad Mini 2 LTE sẽ xuất xưởng trễ từ 2 đến 3 tuần, thì nhà mạng Three UK ở Anh lại có thể giao hàng ngay khi đặt hàng.

Theo GSM Arena



Bình luận

  • TTCN (0)