Ủy viên Tư pháp châu Âu Viviane Reding “dọa” tạm dừng các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa Mỹ và châu Âu nếu Mỹ không “kìm cương” NSA.

Các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu giữa hai bên bao gồm cả thông tin về khủng bố, dữ liệu thương mại giữa các công ty Mỹ và châu Âu, dữ liệu về hành khách trên chuyến bay qua Đại Tây Dương. Lời đe dọa của bà Reding không chỉ vì công dân châu Âu đang bị Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) theo dõi bất hợp pháp mà còn vì họ chưa có biện pháp pháp lí nào để chấn chỉnh lại bất kì hành vi xâm phạm quyền của mình.

NSA và chương trình gián điệp phi pháp nhanh chóng trở thành kẻ thù số 1 đối với hình ảnh và chỗ đứng của NSA trên trường quốc tế. Nó cũng khiến các doanh nghiệp Mỹ như Google, Facebook, Microsoft gặp khó khăn trong việc kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Ủy ban của bà Reding đang thảo các luật mới áp dụng cho những công ty Mỹ để đảm bảo dữ liệu tại châu Âu không bị chuyển sang Mỹ khi chưa được sự đồng thuận và tình báo Mỹ không được tiếp cận các dữ liệu này.

Điều đó chắc chắn gây bất lợi cho các hãng như Facebook khi không thể kết hợp dữ liệu giữa người dùng Mỹ và người dùng quốc tế. Ví dụ, một cập nhật trạng thái (status) của người dùng Pháp nếu xuất hiện trên dòng tin mới (newsfeed) của người dùng tại Mỹ cũng bị xem là chuyển dữ liệu từ châu Âu sang Mỹ.

Có một cách để Mỹ giải quyết vấn đề này và để duy trì vai trò của châu Âu trong các hoạt động chống khủng bố của Mỹ, đó chính là Mỹ phải làm sáng tỏ mọi chuyện liên quan đến NSA. Tuy nhiên, đây có thể là thứ chính quyền Mỹ không muốn tuân theo.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)