Một phán quyết mới của tòa án tại Vương quốc Anh đã mở đường cho Nokia thực thi lệnh cấm bán hàng với một số thiết bị của HTC do vi phạm sáng chế, trong đó có cả HTC One.

Theo ghi nhận từ Foss Patents, tòa án tối cao xứ Wales đã đưa ra quyết định cuối cùng khi cho rằng một số thiết bị của HTC đã vi phạm sáng chế liên quan đến "cấu trúc mô đun cho máy phát và trạm di động" hiện đang có mặt trên nhiều thiết bị trong đó có One.

Với phán quyết này, Nokia sẽ được phép cấm các thiết bị của HTC đã vi phạm bán ra thị trường. Tuy nhiên, tòa cũng sẽ cho phép HTC kháng cáo và trong thời gian này, việc cấm bán vẫn chưa có hiệu lực.

Mặc dù vậy, đây vẫn là tin xấu với nhà sản xuất điện thoại Đài Loan khi nhiều khả năng, hãng còn vi phạm sáng chế này ở một số nước châu Âu khác. Trước đó, đã có thông tin việc Nokia thắng kiện HTC kéo theo nguy cơ không được bán HTC One không chỉ riêng một khu vực mà có thể lan ra toàn cầu.

Theo CNET




Bình luận

  • TTCN (1)
Nguyễn Văn Nguyên  9

sai

Mặc dù vậy, đây vẫn là tin xấu với Nokia khi nhiều khả năng, hãng còn vi phạm sáng chế này ở một số nước châu Âu khác.