Cookie trình duyệt mà Google dùng để theo dõi thói quen lướt web của người dùng nhằm cung cấp quảng cáo phù hợp đã bị Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) lợi dụng để theo dõi các mục tiêu và đột nhập vào hệ thống của họ.

Trích dẫn tài liệu được công bố bởi cựu nhà thầu Edward Snowden, báo Washington Post cho biết NSA chỉ sử dụng cookie trình duyệt để theo dõi một số nghi phạm chứ không phân tích toàn bộ kho dữ liệu lớn về tất cả người dùng.

Theo Washington Post, NSA có vẻ rất quan tâm tới Cookie PREF mà Google sử dụng để cá nhân hóa trang web cho người dùng Internet dựa trên thói quen duyệt web trước đây của họ. Cookie PREF không lưu trữ các thông tin nhận dạng người dùng như tên người dùng hoặc địa chỉ email. Nhưng chúng chứa thông tin về vị trí người dùng, ngôn ngữ, các thiết lập công cụ tìm kiếm, và những dữ liệu khác để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo cho phù hợp.

Cookie trình duyệt của Google và một số công ty Internet khác, có thể bị NSA lợi dụng để theo dõi thói quen duyệt web của mục tiêu và cho phép khai thác từ xa máy tính của họ. Tuy nhiên, tài liệu mà Snowden cung cấp không miêu tả cách NSA đã xâm nhập vào máy tính của mục tiêu cũng như cách NSA thu thập những cookie trình duyệt.

Ngoài ra, tài liệu do Edward Snowden công bố cũng tiết lộ rằng NSA đang khai thác dữ liệu về vị trí điện thoại di động được thu thập bởi các nhà sản xuất ứng dụng và hệ điều hành di động. Google và các công ty Internet khác sử dụng dữ liệu vị trí địa lí thu thập bởi các ứng dụng và hệ điều hành để cung cấp quảng cáo và dịch vụ theo địa điểm cho người dùng. Tuy nhiên, NSA cũng đang dùng dữ liệu này để theo dõi mục tiêu tấn công một cách dễ dàng hơn so với dùng dữ liệu thu thập trực tiếp từ các nhà mạng di động.

Theo ICTnews/Computerworld




Bình luận

  • TTCN (0)