Người máy WildCat.

Google vừa mua lại hãng sản xuất robot Boston Dynamics, động thái cho thấy công ty tìm kiếm chuẩn bị bước vào phát triển robot thật.

Theo Thời báo New York, Google mới đây vừa mua lại công ty Boston Dynamics, hãng đứng sau những sản phẩm robot siêu nhanh WildCat/Cheetah, Atlas, Petman và Big Dog. Đây được cho là động thái nhằm chuẩn bị cho việc phát triển robot thật của Google mà chúng ta đã từng nghe nói đến cách đây ít lâu. Andy Rubin - nhà sáng lập HĐH Android, sẽ là người phụ trách dự án xây dựng robot thật này của Google. Trên Twitter của mình, Rubin cũng cho thấy anh rất phấn khích với vai trò mới.

Hiện chưa rõ Google đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền để mua lại Boston Dynamics, tuy nhiên, nhà sáng lập của công ty là Marc Raibert cho biết ông rất háo hức được làm việc với Google và Andy Rubin và cho rằng Google là công ty có tham vọng rất lớn, muốn biến những ý tưởng lớn trở thành hiện thực.

Theo Genk/NYT




Bình luận

  • TTCN (0)