Hình thức để kiếm tiền “ngọt” nhất trong lĩnh vực này là làm kèo “nóng”, đó là lúc trận đấu đang diễn ra, “khách hàng” gọi điện thoại đến hỏi giá cả hiện tại.

Cách đây khoảng gần chục năm, hình thức cá độ trực tiếp trên mạng chưa nở rộ như bây giờ, và trong giới làm “cò” cá độ bóng đá không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu một trang web cá cược trực tuyến. Ở thời điểm hiện tại thì việc có được một trang web cá cược trực tuyến không còn quá khó khăn như lúc trước. Và những mánh khóe để dân “cò” sống được trong lĩnh vực này cũng ngày càng tinh vi hơn.

Những chiêu kiếm ăn của “cò”

Theo tìm hiểu của PV báo Đời sống và pháp luật, uy tín là yếu tố đầu tiên cần phải có nếu muốn làm “cò” trong lĩnh vực cá độ bóng đá trực tuyến. Trước khi giao một trang web cá cược trực tuyến nhà thầu lúc nào cũng xác minh gốc gác, và uy tín của người làm “cò”. Còn với người tham gia ghi độ yếu tố này lại càng quan trọng, thua thì mất tiền nhưng nếu thắng mà bị “cò” xù tiền thì đau lắm. Giờ hoạt động chính thức của dân “cò” là vào khoảng lúc 16h. Thời gian đó là lúc gửi tin nhắn kèo cho “khách hàng”. Mặc dù tỉ lệ kèo trên các trang mạng cá cược là giống nhau nhưng khi đến với người chơi thì mỗi người mỗi khác.

Trao đổi với PV, X.D., một tay “cò” có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này ở phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân) cho biết: “Sở dĩ tỉ lệ kèo có khác là khi giới làm “cò” soạn tin nhắn gửi đến cho “khách hàng” thì họ đã nắm được hết tâm lí của từng người. Ai thích nằm kèo trên hoặc dưới, thích nằm tài hoặc xỉu, thích đội này hoặc đội kia “cò” đều biết hết nên sẽ “đè tiền”của những “cửa” đó”.

L.P., một tay cò bóng đá hiện đang hoạt động ở quận Tân Bình chia sẻ: “Thị trường cá cược bóng đá không khác gì thị trường chứng khoán, giá cả nó biến đổi từng phút. Nếu nắm được quy luật của nó thì việc kiếm “tiền cà phê” không có gì khó khăn hết”. L.P giải thích thêm: “Giá cả các trận đấu sẽ diễn ra trong tuần đều có trước, nếu tối nay những trận nào diễn ra thì từ sáng sớm đã mở kèo ra xem, giá lúc này là ổn định nhất vì lượng tiền mà người chơi đặt cược chưa nhiều lắm.

Theo kinh nghiệm thì mình sẽ dự đoán người chơi nghiêng về kèo trên hay dưới nhiều hơn, vì nếu nằm kèo trên nhiều thì tỉ lệ ăn của kèo trên sẽ giảm trong khi đó tỉ lệ ăn của kèo dưới sẽ cao hơn và ngược lại. Sau khi dự đoán mình sẽ đầu tư trước vào đó một số tiền nhất định đợi đến khi trận đấu gần diễn ra giá cả thay đổi có lợi sẽ bán ra kiếm lời”.

Hình thức để kiếm tiền “ngọt” nhất trong lĩnh vực này là làm kèo “nóng”, đó là lúc trận đấu đang diễn ra, “khách hàng” gọi điện thoại đến hỏi giá cả hiện tại. Đối với những người mới làm “cò” thì luôn đọc đúng với tỉ lệ trên máy vì trước hết là để tạo niềm tin cho “khách hàng” của mình. Nhưng với người đã có kinh nghiệm thì đây là lúc mà họ kiếm tiền ngon nhất.

X.D. nói: “Chỉ cần nhìn tỉ lệ trên máy cũng biết là đội nào đang chiếm ưu thế, cứ việc đè tiền thoải mái mà không sợ phàn nàn về giá cả vì “khách hàng” đang xem hình trực tiếp mà. Họ cũng biết là đội nào đang tấn công nên mình cứ vịn vào đấy mà biện minh vì sao giá lại thấp như thế”. X.D. cũng nói thêm: “Nếu trường hợp gặp phải những khách hàng chọn những kèo ngược lại với ý mình thì đôi khi “cò” chấp nhận lỗ chút đỉnh tiền lai khi “xả” vào máy, nhưng cũng có lúc “ôm” luôn chấp nhận ăn thua với khách”.

Khi “cò” cũng bị “làm thịt”

Nếu làm khéo và có được từ 5 đến 7 “khách hàng” giao dịch số tiền qua lại hàng đêm trên chục triệu, thì người làm “cò” có thể bỏ túi ít nhất mỗi đêm khoảng 2 triệu đồng. Ngoài số tiền mà “cò” kiếm được từ những mánh lới vừa nêu trên thì họ còn được hưởng “tiền cỏ” (“cỏ” là tiền hoa hồng từ các nhà thầu giao trang mạng cá cược cho “cò”).

Hình thức tính “cỏ” như sau: Nếu trong tuần “cò” cho vào máy số tiền cược là 1000 điểm thì số tiền “cỏ” sẽ ra được là 2,5. Sau đó, lấy số “cỏ” này nhân lên cho 4 hoặc 5 tùy theo sự thỏa thuận giữa cò và nhà thầu trước đó, sau khi nhân xong sẽ quy đổi con số đó thành tiền. Ví dụ trong tuần số “cỏ” ra được là 2,5, lấy 2,5 nhân cho 4 sẽ được 10 điểm. Mỗi điểm sẽ đổi được 20 hay 25 nghìn là tùy theo giao kèo của hai bên trước đó, vị chi 10 điểm sẽ được 200 nghìn đồng. “Chỉ cần với lượng khách và số tiền giao dịch như trên thì mỗi tuần cũng kiếm được hơn 3 triệu đồng”, X.D. cho biết.

Số tiền kiếm được của cò trong một tuần còn cao hơn nhiều so với những người lao động bình thường kiếm được trong 1 tháng. “Cò” L.P. cho biết: “Đã bước chân vào làm cái này rồi thì khó bỏ lắm vì dễ kiếm tiền quá mà. Nhưng ngoài những lợi ích vừa nêu thì cái hại của nó cũng không nhỏ chút nào. Cái sợ nhất vẫn là dính đến pháp luật, nếu một lần bị “dính” thì về sau muốn làm lại cũng khó vì đã có “phết” rồi còn gì. Chưa kể nếu số tiền cược lớn còn bị tội tổ chức đánh bạc nữa đi tù như chơi ấy”.

Kế đó nếu như bị “khách hàng” xù tiền độ thì phải chịu trách nhiệm chung chi cho nhà thầu số tiền đó. Muốn thu hồi số tiền thua độ của “khách hàng” thì phải bỏ thời gian, tiền bạc cho giới xã hội đen để đi đòi nợ giúp. Thu lại được chút nào thì còn đỡ chứ còn gặp phải trường hợp khách hàng không có khả năng chi trả thì đành ngậm trái đắng. Làm thì có tiền thật đó nhưng nhiều lúc bị tai nạn một lần là đủ mệt rồi, nếu nhỏ thì còn đỡ gặp phải những vụ cỡ 50 đến 100 triệu đồng thì có nước đi trốn theo nó luôn”.

Thời gian hoạt động chủ yếu là về đêm nên giờ giấc sinh hoạt của họ bị đảo lộn hoàn toàn, đây là nguyên nhân khiến cho sức khỏe bị giảm sút. L.P. cho biết: “Nhìn công việc thì thấy nhẹ nhàng lắm nhưng áp lực về thời gian và tiền bạc kinh khủng lắm. Thường là tối đêm đó ghi độ thì chiều mai là phải tính tiền với “khách hàng”. Người thắng thì họ lấy tiền nhanh lắm còn thua thì hẹn lần hẹn lữa làm chậm trễ thời gian hẹn chung tiền cho thầu hay các “khách hàng” thắng độ khác. Gặp phải những trường hợp đó phải khéo léo xử lí để không mất uy tín của mình” .

Dân “cò” không thích những trang cá cược phải có tài khoản ở ngân hàng

Dân “cò” cá độ thường chỉ sử dụng hai trang mạng cá cược trực tuyến là Sbobet hay Ibet, còn những trang như M88, 365bet, 188bet... thì hoàn toàn không đụng đến. Giải thích cho vấn đề này cả L.P. và X.D. đều cùng chung suy nghĩ: “Sbobet hay Ibet đều giao dịch tiền bạc trực tiếp với thầu, lỡ có khúc mắc gì về tiền bạc còn có chỗ để gỡ rối, chứ các trang như M88, 365bet, 188bet đều phải có tài khoản ngân hàng mới đăng kí được. Làm cái này tiền bạc qua lại liên tục mà mỗi lần cần tiền lại ra ngân hàng thì mất thời gian lắm. Với lại đâu biết được các trang đó làm ăn tiền bạc như thế nào mà làm, nếu thắng số tiền ít thì thấy chung đầy đủ đó chứ số tiền lớn thì chưa biết, gặp phải trường hợp đó thì biết ai mà đòi chứ”.

Theo Thạc sĩ Phan Anh Tuấn, giảng viên ĐH Luật TP.HCM, hành vi cá độ bóng đá thực chất là hành vi đánh bạc. Nếu cá độ bóng đá từ 1 triệu đồng trở lên hoặc cá độ bóng đá dưới 1 triệu đồng mà đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc chưa được xóa án tích về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc, thì sẽ phạm tội “đánh bạc” (điều 248 Bộ luật hình sự). Nếu cá độ bóng đá dưới 1 triệu đồng mà không rơi vào các trường hợp nêu trên thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.
Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm.

Theo Đời sống & Pháp luật




Bình luận

  • TTCN (0)