Tối 23/12, tại Nhà hát lớn Hà Nội, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ KH&CN tổ chức Kỉ niệm 10 năm Giải thưởng Quả cầu vàng và trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2013.

Năm 2003, T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ KH&CN triển khai xây dựng Ðề án Giải thưởng Khoa học kĩ thuật mang tên "Quả cầu vàng" để hằng năm tôn vinh mười tài năng trẻ tiêu biểu nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trước sự phát triển mạnh mẽ và vai trò quan trọng của lĩnh vực khoa học - công nghệ khác, bắt đầu từ năm 2011, Giải thưởng Quả cầu vàng được tổ chức theo quy chế mới với bốn lĩnh vực xét thưởng là: Công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học và công nghệ môi trường.

Trải qua chặng đường 10 năm, Giải thưởng Quả cầu vàng đã thu hút hàng nghìn tài năng trẻ trên khắp các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác ở nước ngoài tham gia. Sau 10 năm, đã có 105 tài năng trẻ đặc biệt xuất sắc được nhận giải thưởng, trong đó có 85 tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; chín tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ y - dược; sáu tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ môi trường và năm tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Năm 2013, Ban tổ chức nhận được 38 hồ sơ của 20 tỉnh, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp và các trường đại học trên cả nước. Kết quả, 10 tài năng trẻ có thành tích đặc biệt xuất sắc được trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2013, gồm bốn giải thưởng lĩnh vực công nghệ thông tin; ba giải thưởng lĩnh vực y - dược; hai giải thưởng lĩnh vực môi trường và một giải thưởng lĩnh vực sinh học. Ðồng thời, Hội đồng giải thưởng đã chọn ra được 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất nhận phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2013, tất cả đều là những sinh viên đạt thành tích cao trong học tập.

Theo Nhân Dân




Bình luận

  • TTCN (0)