Nhà chức trách Đài Loan hôm 25/12 đưa ra mức phạt 667.000 USD (hơn 14 tỷ đồng) cho Apple vì vi phạm luật cạnh tranh thương mại.

Ủy ban Thương mại Công bằng (FTC) cho biết đơn vị bán hàng của Apple tại Đài Loan đã can thiệp vào quá trình định giá và thanh toán của ba nhà mạng nội địa bất chấp việc đã bán quyền phân phối điện thoại cho họ. Các cuộc điều tra cho thấy Chunghwa Telecom, Far Eastone Telecommunication và Taiwan Mobile đã đệ trình giá bán lên Apple để phê duyệt hoặc xác nhận trước khi bán ra thị trường, đồng thời Apple cũng đòi hỏi các công ty Đài Loan thay đổi hoặc điều chỉnh giá.

Trong thông báo, FTC viết rõ Apple đã tước đi quyền quyết định giá của nhà mạng dựa trên cơ cấu phí tổn, điều kiện thị trường và do đó vi phạm luật cạnh tranh thương mại. FTC hối thúc Apple ngay lập tức dừng các hành động phi pháp lại.

Apple có quyền kháng cáo song nếu không thành công, hãng có thể đối mặt với khoản phạt lớn gấp hơn 2,5 lần.

Theo ICTnews/AFP




Bình luận

  • TTCN (0)