Theo báo cáo mới nhất vừa được đăng tải trên TorrentFreak cho biết, Google chỉ giải quyết một phần nhỏ trong số những liên kết vi phạm bản quyền được các hãng khác đệ trình lên gã khổng lồ tìm kiếm này trong năm 2013.

Trong năm nay, Google đã nhận được số lượng liên kết được yêu cầu gỡ bỏ lên tới 325 triệu, tăng "đột biến" từ con số 10 triệu của năm 2011 và hơn 50 triệu của năm 2012. Các liên kết này đều liên quan đến các phần mềm vi phạm bản quyền hoặc tương tự. Tuy nhiên, Google chỉ giải quyết khoảng 9%, tương đương với 21 triệu địa chỉ.

Cũng theo báo cáo, RIAA và BPI - 2 đơn vị có tiếng thuộc ngành công nghiệp âm nhạc - đệ trình 70 triệu liên kết mỗi hãng. Tiếp đó là những cái tên khá quen thuộc như Microsoft, 20th Century Fox và Froytal đệ trình trên dưới 50 triệu liên kết vi phạm.

Theo SlashgearTorrentFreak




Bình luận

  • TTCN (0)