Theo Telegraph đưa tin ngày 31/12, một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp đã sử dụng chính USB để truyền mã độc vào các cây rút tiền ATM của một ngân hàng tại châu Âu và cuỗm đi một khoản tiền lớn của khách hàng.

Các diễn giả tại Hội nghị Chaos Computing được tổ chức mới đây ở thành phố Hamburg (Đức) cho biết nhóm trộm cắp này đã đục một khe cắm USB ở mặt trước của các máy rút tiền tự động của một ngân hàng giấu tên có trụ sở ở châu Âu.

Sau đó, chúng truyền mã độc thông qua USB vào các máy này khiến máy tự động đẩy tiền ra như khi được lệnh của chủ tài khoản. Các nhân viên an ninh xác nhận nhiều cây ATM thậm chí còn bị rút sạch tiền.

Hiện cơ quan điều tra đang vào cuộc để truy tìm thủ phạm và xác định tổng số tiền bị mất. Trong lúc đó, nhiều chuyên gia nhận định trên BBC rằng “nhóm tội phạm này phải có một kiến thức vững chắc về cách thức hoạt động của ATM thì mới có thể cài đặt phần mềm và trộm tiền thành công”.

Theo Sống Mới




Bình luận

  • TTCN (0)