Cỗ máy tìm kiếm Monava.vn được chính thức ra mắt vào tháng 12/2007 đã được thổi lên thành "google của VN" và sẽ "lấy lại hàng triệu người dùng google tại VN trong tương lai gần", nhưng đến nay, những gì dư luận cho rằng Monava ăn cắp công nghệ từ Google, đã không được nhóm Monava giải trình.

Khi Monava đang được PR rùm beng, Nguyễn Hoàng Group (NHG) đã công bố sẽ đầu tư nửa triệu USD vào cỗ máy tìm kiếm này. Tuy nhiên sau khi xảy ra khủng hoảng, trong một cuộc họp giữa NHG với nhóm Monava, thì nhóm này cũng đã không giải trình được các vấn đề dư luận đặt nghi vấn.

Ngay cả cuộc họp báo được nhóm này hứa sẽ tổ chức vào tháng 3/2008 để giải trình về cỗ máy tìm kiếm bị dư luận cho rằng là ăn cắp công nghệ, cũng đã bị "xù".

Ngày 15/5, thông tin từ NHG cho biết không còn tiếp tục đầu tư vào Monava nữa. NHG đang tiến hành kiểm tra lại việc chi tiêu khoản tiền đã đầu tư vào Monava để quyết toán cho xong.

NHG là nạn nhân đã đành, nhưng báo giới cũng bị lừa nốt trong vụ "sáng tạo" cỗ máy tìm kiếm "Google của VN".

(theo Lao Động)




Bình luận

  • TTCN (7)
Hải Nam  30904

Báo giới chẳng ai bị lừa cả (bạn đọc thì chắc là có), người có tiền người có bài đăng cả hai đều vui vẻ Sad

Minh Linh

Thực ra thì cũng có vài khả năng:
1. Người duyệt bài chẳng biết gì.
2. Người duyệt bài "có biết gì" nhưng lại có "thân quen" với những tác giả của sản phẩm này nên đăng.
3. Báo chí có tinh thần cổ vũ sản phẩm nội địa.
Còn các báo khác thì đăng lại, cũng với tinh thần "dùng hàng Việt Nam là yêu nước".

Hải Anh  8

Làm gì có chuyện báo giới bị lừa ở đây. Ai viết bài này ấy nhỉ!?

no name

yeu cau anh Hai Nam doi cai avatar di, tro^ng ko dc bat mat lam hix

mptu  325

Tin tốt lành, kết cục hay!

comment

Vào ddth mà xem, báo giá của họ là đăng bài quảng cáo/pr giá cheap nhất là 1,5M/bài.

Phạm Hoài An  163

Ngay từ đầu, đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Monava lừa đảo:
1. Chỉ với nửa triệu USD đầu tư mà mong có được cỗ máy tìm kiếm như Google. Larry Page và Sergey Brin đã phải xin đầu tư 2 triệu USD để mua 21 máy chủ cho phiên bản đầu tiên của Google. Nên nhớ lúc đó, Google vẫn còn rất thô sơ, bây giờ search engine của họ đã có 10000 server.
2. Để cập nhật dữ liệu hàng ngày của hàng tỉ trang web vào database đòi hỏi thời gian và phần cứng khủng khiếp. Vậy mà, VnExpress chỉ vừa thay đổi nội dung là trên Monova cập nhật nhanh chóng. Monova chỉ có 1 server, chẳng lẽ server của Monova là siêu máy tính?
Vấn đề là 1 công ty như Nguyễn Hoàng sao lại chẳng nhận thấy điều đó?!