Các nhà chức trách Đức vừa thông báo, các tin tặc đã xâm nhập và đánh cắp dữ liệu từ 16 triệu tài khoản trực tuyến của các công dân.

Theo Cơ quan an ninh Thông tin Đức (BSI), các tin tặc đã ăn cắp các dữ liệu từ các tài khoản trực tuyến bằng cách tạo ra phần mềm độc hại phát tán trên các máy tính.

Hiện nay, các nhà chức trách Đức vẫn chưa công bố bất kì thông tin gì liên quan tới danh tính và động cơ của những kẻ tin tặc.

Thông tin vừa được tiết lộ đã làm dấy lên làn sóng lo ngại cho những người sử dụng internet. Nhiều người dân Đức đã đổ xô đi kiểm tra lại độ an toàn của hộp thư điện tử của mình.

Cơ quan an ninh Thông tin Đức đã phải thiết lập một trang điện tử để giúp công dân Đức kiểm tra liệu xem tài khoản email của mình có bị tin tặc tấn công hay không.

Theo VOV/PressTV



Bình luận

  • TTCN (0)