Yahoo! Mail vừa hứng đòn tấn công chưa xác định của tin tặc nặc danh. Ảnh Yahoo!

Một nhóm tin tặc nặc danh đang sở hữu một số lượng chưa xác định tên đăng nhập và mật mã sử dụng Yahoo! Mail, bị đánh cắp thông qua website thứ ba.

Hậu quả là Yahoo yêu cầu các nạn nhân thay đổi mật mã và sử dụng cách chứng minh đăng nhập hai bước để lấy lại tài khoản của mình, theo hãng cung cấp dịch vụ internet có trụ sở tại Sunnyvale, bang California, Mỹ.

“Chúng tôi rất tiếc về điều đã xảy ra và muốn cam đoan với khách hàng rằng chúng tôi hết sức nghiêm túc trong việc bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng”, trang Yahoo dẫn lời Phó tổng giám đốc cấp cao Yahoo! Jay Rossiter.

Ông này không tiết lộ thời điểm tin tặc tấn công, cũng như không cho biết tên tuổi của bên thứ ba tham gia vào vụ việc.

Yahoo!, nhà cung cấp thư điện tử lớn thứ hai thế giới, với khoảng 400 triệu tài khoản email, đang hợp tác với giới chức điều tra liên bang để nhanh chóng lần ra dấu vết và xét xử những kẻ phạm tội.

Đựợc biết, Yahoo lần đầu tiên cung cấp email miễn phí bắt đầu từ năm 1997.

Theo Thanh Niên



Bình luận

  • TTCN (0)