Khi chụp ảnh ở những ngày đầu thành lập công ty, có lẽ Apple, Microsoft, Google, Samsung... cũng không hình dung được là họ sẽ thành công và có tầm ảnh hưởng đến toàn thế giới như hiện nay.

Trang Hongkiat đã tổng hợp các tấm hình đáng nhớ về thời kì đầu của các hãng công nghệ nổi tiếng hiện nay.

Steve Wozniak (trái) và Steve Jobs bên máy tính Apple I năm 1976.

Đội ngũ phát triển Apple II năm 1978.

Trụ sở Apple năm 1981 với logo màu sắc cầu vồng được thiết kế từ năm 1977. Đến 1999, Apple mới đổi sang logo đơn sắc.

Steve Jobs chụp ảnh với John Sculley, Chủ tịch trẻ nhất của Pepsi ở công viên Central Park (Mỹ) năm 1984. Với lời thuyết phục "ông muốn cả đời bán thứ nước đường đó hay muốn cùng tôi thay đổi thế giới", Jobs đã mời được Sculley về Apple (nhưng sau đó chính Jobs bị sa thải).

Ảnh bìa của Fortune Magazine, được chụp tại nhà riêng của Steve Jobs ở Palo Alto (Mỹ) năm 1991. Tạp chí này mời Jobs và Bill Gates chia sẻ quan điểm về tương lai của PC.

Hai nhà đồng sáng lập Microsoft (ban đầu là Micro-Soft) năm 1975: Paul Allen và Bill Gates.

11 thành viên đầu tiên của Microsoft được chụp năm 1978.

Steve Ballmer gia nhập Microsoft vào 11/6/1980. Ông chuẩn bị nghỉ hưu trong năm 2014.

Hai nhà sáng lập Microsoft năm 1981 - thời điểm hệ điều hành MS-DOS bắt đầu thành công trên thị trường.

Bill Gates giới thiệu phiên bản đầu tiên Windows 1.0 năm 1983.

Một trong những tấm ảnh nổi tiếng của Bill Gates năm 1985, trông ông có vẻ thư thái dù đang vướng vụ kiện bản quyền với Apple.

Microsoft trình làng Windows 95 năm 1995 với thành tích 1 triệu bản được tiêu thụ trong 4 ngày, bắt đầu đưa Bill Gates trở thành một trong những người giàu nhất thế giới.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)