Ảnh: Reuters.

Họa vô đơn chí. Hãng điện thoại di động lớn nhất nước Mỹ vừa chịu thêm một cú sốc nặng khi Giám đốc công nghệ kiêm Giám đốc Chiến lược quyết định dứt áo ra đi, giữa bối cảnh tình hình tài chính của Motorola "không thể bết bát" hơn.

Bản phân tích thị phần mới nhất cho thấy: Trong Quý I, Motorola chỉ còn nắm giữ 27% thị phần thị trường ĐTDĐ Mỹ, giảm đáng kể so với con số 35% hồi cùng kỳ năm trước.

Từ trước tới nay, Mỹ luôn được coi là "sân nhà" của Motorola.

Còn trên phạm vi toàn cầu, hãng thậm chí còn thua cả Samsung Electronics về thị phần điện thoại bán được, chứ đừng nói là cạnh tranh với Quán quân Nokia.

Giám đốc công nghệ Rich Nottenburg là vị quan chức cấp cao mới nhất từ bỏ con thuyền đắm Motorola.

Trước ông, một loạt nhân vật "cây đa cây đề" khác đã ra đi, kể từ sau khi Giám đốc điều hành Greg Brown nhậm chức hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo lời đại diện của hãng, Nottenburg sẽ quay trở về New York để theo đuổi "các cơ hội khác" và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Được bổ nhiệm vào ghế Giám đốc chiến lược năm 2004 bởi cựu Giám đốc điều hành Ed Zander, ông Nottenburg kiêm luôn cương vị "Thuyền trưởng công nghệ" từ tháng 12 năm ngoái.

Sau khi Nottenburg từ chức, vai trò Giám đốc công nghệ của Motorola sẽ do ông Daniel M.Moloney, Chủ tịch Bộ phận Motorola Gia đình và Mạng di động đảm đương.

Ông Moloney gia nhập Motorola từ năm 1983 và cũng là một trong những "chiến binh kỳ cựu" của hãng.

Nỗ lực bất thành

Hồi đầu năm nay, trong một nỗ lực nhằm vực dậy Motorola, Giám đốc điều hành Greg Brown đã quyết định tách đôi Motorola thành hai doanh nghiệp độc lập:

Cụ thể, một doanh nghiệp sẽ chuyên kinh doanh thiết bị di động, còn doanh nghiệp kia kinh doanh Thiết bị Mạng và các giải pháp di động dành cho Doanh nghiệp.

Ông Brown buộc phải đưa ra quyết định này, sau khi nhà tỷ phú Carl Icahn đe dọa sẽ xúc tiến một cuộc chiến giành quyền kiểm soát, nhằm hạ bệ toàn bộ ban giám đốc của Motorola.

Ông Icahn cũng chính là người đang đe dọa hất cẳng ban giám đốc Yahoo, nếu như họ không chịu nối lại đàm phán và "bán mình" cho hãng phần mềm Microsoft.

Những số liệu đáng thất vọng của Motorola được trích từ Báo cáo thị trường ĐTDĐ 2008 do NPD Group mới công bố. Tuy vẫn nắm giữ vị trí No 1 tại Mỹ, song khoảng cách giữa Motorola với Nokia, LG và Samsung đang bị thu hẹp một cách nhanh chóng.

Theo NPD, thị phần hiện tại của Samsung là 18%, trong khi LG và Nokia chia nhau hai vị trí kế tiếp với 17% và 8%.

RIM - hãng sản xuất dòng smartphone BlackBerry ăn khách cũng nắm giữ 5% thị phần.

Còn trên quy mô toàn cầu, Nokia vẫn tiếp tục là kẻ thống trị với gần 40% thị phần trong tay - hơn cả 3 đối thủ gần nhất gộp lại.

(Theo Vietnamnet/TechWeb)



Bình luận

  • TTCN (0)