Câu hỏi này được đặt ra khi Facebook cho phép người dùng thiết lập giới tính từ danh sách lên đến hơn 50 tùy chọn, ngoài Male và Female.

Nếu như trước kia Facebook chỉ có duy nhất 2 tùy chọn để người dùng nhấn vào là Male hoặc Female thì mới đây, sự bổ sung tùy chọn Custom để người dùng tự nhập thông tin bất kì cho giới tính đã dấy lên nghi ngờ Facebook cũng bỏ phiếu cho sự tồn tại của người đồng tính.

Ảnh
Facebook cung cấp tùy chỉnh "giới tính chuyển đổi".

Nói về cập nhật lần này, đại diện Facebook cho biết, "Chúng tôi muốn bạn cảm thấy thật sự thoải mái bằng cách cho phép bạn tự xác thực giới tính của mình". Và Facebook cũng có dự định phối hợp với cộng đồng LGBT (người đồng tính) để quảng bá cho điều này. Hiện tại, tùy chỉnh chỉ mới xuất hiện trên Facebook phiên bản tiếng Anh.

Mặc dù cộng đồng LGBT khá đồng thuận với cập nhật mới của Facebook nhưng nó cũng là điều bị nhiều người chỉ trích. Trong khi đó, giới phân tích lại đánh giá Facebook thực hiện điều này chỉ nhằm mục đích quảng cáo và bán thông tin quảng cáo tới đúng đối tượng hơn.

Theo Khám Phá




Bình luận

  • TTCN (0)