Với tài sản ròng lần lượt là 6,8 tỉ USD và 3 tỉ USD, Jan Koum và Brian Acton đặt chân vào danh sách tỉ phú theo xếp hạng của Forbes, dù còn kém xa những người giàu nhất.

Bill Gates đã quay trở lại vị trí dẫn đầu sau 4 năm, giành lại ngôi vị “người giàu nhất thế giới” từ ông trùm viễn thông Carlos Slim Helu. Gates đứng ngôi đầu 15 trong 20 năm qua.

Nhân vật kiếm tiền giỏi nhất trong danh sách là ông chủ trẻ tuổi của Facebook, Mark Zuckerberg. Tài sản của anh tăng từ 15,2 tỉ USD lên 28,5 tỉ USD do giá cổ phiếu tăng. Công nghệ, đặc biệt là Facebook, đã giúp không ít người thay đổi vận may. Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg của Facebook cũng lần đầu tiên có mặt trong danh sách cùng Phó Chủ tịch Jeff Rothschild.

Dưới đây là danh sách 15 người giàu nhất giới công nghệ theo bảng xếp hạng Forbes:

1. Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft: Tài sản ròng 76 tỉ USD

2. Larry Ellison, Tổng Giám đốc Oracle: Tài sản ròng 48 tỉ USD

3. Larry Page, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Google: Tài sản ròng 32,3 tỉ USD

4. Jeff Bezos, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Amazon: Tài sản ròng 32 tỉ USD

5. Sergrey Brin, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Google X: Tài sản ròng 31,8 tỉ USD

6. Mark Zuckerberg, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Facebook: Tài sản ròng 28,5 tỉ USD

7. Steve Ballmer, cựu Tổng Giám đốc Microsoft: Tài sản ròng 19,3 tỉ USD

8. Michael Dell, sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Dell: Tài sản ròng 17,5 tỉ USD

9. Paul Allen, đồng sáng lập Microsoft: Tài sản ròng 15,9 tỉ USD

10. Azim Premji, Chủ tịch Wipro Limited: Tài sản ròng 15,3 tỉ USD

11. Charles Ergen, Chủ tịch Dish Network: Tài sản ròng 15 tỉ USD

12. Laurene Powell Jobs, cổ đông cá nhân lớn nhất của Disney: Tài sản ròng 14 tỉ USD

13. Ma Huateng, Tổng Giám đốc Tencent: Tài sản ròng 13,4 tỉ USD

14. Robin Li, Tổng Giám đốc Baidu: Tài sản ròng 12,1 tỉ USD

15. Shiv Nadar, đồng sáng lập tập đoàn HCL: Tài sản ròng 11,1 tỉ USD.

Đây là lần thứ 28 Forbes công bố danh sách tỉ phú thế giới. Kết quả có được dựa trên tài sản của từng cá nhân như cổ phần trong các công ty công và tư nhân, bất đọng sản, du thuyền, tác phẩm nghệ thuật, tiền mặt cũng như ước tính các khoản nợ. Forbes liên lạc với tất cả mọi người để hiệu định con số song không phải tỉ phú nào cũng hợp tác.

Theo ICTnews/BI




Bình luận

  • TTCN (0)