Theo NBC News, Eric Chen (17 tuổi) đã xuất sắc giành giải thưởng Hội chợ khoa học Intel lần thứ nhất với dự án nghiên cứu thuốc mới chống cúm. Số tiền thưởng Eric Chen nhận được lên đến 100.000 USD.

Ban tổ chức cho biết đóng góp của Eric Chen là kết hợp được mô hình hoạt động của máy tính với lí thuyết cấu trúc sinh học. Anh đã tập trung chế tạo loại thuốc ngăn chặn được endonuclease, một loại men hoạt động trên ADN giúp lây lan bệnh.

Đây là giải thưởng thứ ba mà Eric Chen nhận được trong mấy tháng qua. Trước đó, hồi tháng 10/2013, anh đã nhận được giải cao nhất tại Hội chợ khoa học Google. Tiếp đó, đến tháng 12/2013, Eric Chen nhận giải của Quỹ khoa học Siemens.

Eric Chen sống ở California, theo học tại Học viện Canyon Crest. Anh đã dành nhiều thời gian để cùng các nhà nghiên cứu làm việc trong các phòng thí nghiệm của trường UC San Diego ngay sau khi bùng phát dịch cúm năm 2009.

Tổng giá trị giải thưởng Hội chợ khoa học Intel lần này là 630.000 USD.

Theo SGGP




Bình luận

  • TTCN (0)