Không chỉ Google, Microsoft cũng là cái tên từng "dòm ngó" WhatsApp - ứng dụng OTT đã bị mua lại bởi MXH Facebook - theo tiết lộ mới đây của đồng sáng lập Microsoft Bill Gates.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Rolling Stones mới đây, khi đề cập đến việc Facebook mua lại WhatsApp, Gates đã lên tiếng khen ngợi chiến lược của Zuckerberg là "khôn ngoan" cũng như cho biết có ý định mua lại OTT này. Tuy nhiên ông cũng hơi bất ngờ với mức giá cao hơn dự kiến của nó.

"Microsoft đã rất sẵn sàng để thương lượng và mua lại WhatsApp. Tuy nhiên với mức giá 19 tỉ (16 tỉ + 3 tỷ) là khá cao so với dự kiến của tôi. Tất nhiên, công ty này rất có giá trị", Gates cho biết.

Ngoài WhatsApp, cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến NSA và Edward Snowden nhưng theo Gates, ông không quan tâm nhiều tới vấn đề này.

Theo The Next Web




Bình luận

  • TTCN (0)