Tính năng tìm kiếm theo hình ảnh của công cụ tìm kiếm Bing đang được Microsoft dần hoàn thiện để cạnh tranh với Google Search Images.

Microsoft cho biết hiện tại công cụ Bing đã trở nên mạnh mẽ và linh hoạt hơn đặc biệt là trong chức năng tìm kiếm hình ảnh khi vừa bổ sung cho bộ máy tìm kiếm của mình một nút chức năng gọi là “Image Match”.

Theo đó, người dùng có thể dán hoặc kéo thả hình ảnh từ máy tính, URL hình ảnh vào hộp “Image Match” và Bing sẽ cho ra kết quả tìm kiếm với nhiều bức hình giống nhau nhưng có kích thước và độ phân giải khác nhau để người dùng lựa chọn bức ảnh ưng ý nhất.

Tính năng tương tự đã được Google trang bị cho Google Search vào khoảng tháng 6/2011. Nói cách khác, Bing đã chậm chân hơn đối thủ đến 2 năm rưỡi nhưng dù sao có vẫn hơn không. Hiện tại Bing ngày càng được người tiêu dùng đánh giá cao và Microsoft cũng đang "chạy đua" để công cụ tìm kiếm của mình đạt đến tầm của Google Search.

Theo The Next Web



Bình luận

  • TTCN (0)