Dịch vụ DNS nổi tiếng của Google được người Việt Nam sử dụng khá nhiều vừa chịu một cuộc tấn công nguy hiểm.

DNS (Dịch vụ phân giải tên miền) là công cụ giúp “dịch” địa chỉ IP của các trang web thành các kí tự con người đọc được và ngược lại. Theo công cụ thống kê internet BGPmon, dịch vụ DNS công cộng 8.8.8.8 của Google bị xâm phạm khoảng 22 phút trong ngày 16/3.

DNS Google, hiện đang phục vụ 150 tỉ truy vấn mỗi ngày, bị thâm nhập 22 phút và làm hàng triệu người dùng Internet ở Venezuela và Brazil bị ảnh hưởng.

Điều tra ban đầu cho hay hacker đã lợi dụng một số lỗ hổng Border Gateway Protocol (BGP). Lỗ hổng này nằm trên đường chuyển đổi dữ liệu giữa các nhà cung cấp mạng lớn, giúp hacker điều hướng người dùng tới các trang web mà chúng kiểm soát.

Đây không phải là lần đầu tiên Google DNS bị tấn công. Vào năm 2010, người dùng Rumani và Áo cũng bị xâm nhập và chuyển hướng.

Người dùng có thể chuyển qua một số dịch vụ DNS khác để bảo đảm an toàn như DNS của hãng bảo mật Norton hoặc DNS của nhà mạng Verizon Mỹ.

DNS Norton

199.85.126.10

199.85.127.10

DNS Verizon

4.2.2.x (với x từ 1 - 6).

Theo Genk




Bình luận

  • TTCN (0)