Ảnh: Infotech.

Trình duyệt Firefox 3.0 đang là tâm điểm của giới truyền thông tại thời điểm này, nhưng đừng quên rằng gã khổng lồ phần mềm Microsoft cũng đang lặng lẽ phát triển một phiên bản mới của Internet Explorer.

Nếu không có gì đột biến, bản thử nghiệm của IE8 sẽ được phát hành ngay trong quý III tới đây.

Theo lời Giám đốc kỹ thuật Nick MacKechnie của Microsoft New Zealand, khác với các phiên bản thử nghiệm của IE7, vốn luôn được gắn mác "chỉ dành riêng cho giới chuyên gia tham khảo", IE8 beta sẽ nhắm đến tất cả người dùng bình thường.

Có lẽ điểm thú vị nhất ở IE8 là nó sẽ tương thích ở mức độ tối đa với các chuẩn và ứng dụng thứ ba - theo đúng cam kết mà Microsoft đã đưa ra với Ủy ban châu Âu.

Đã từ lâu, giới phát triển luôn đòi hỏi một mạng web "thật sự độc lập, không phụ thuộc vào trình duyệt". 

Tuy nhiên, do sự thống trị áp đảo của Internet Explorer trên thị trường trình duyệt, rất nhiều website buộc phải thiết kế theo chiều hướng tương thích với trình duyệt này.

Nếu không làm vậy, sẽ xảy ra tình trạng bể trang, lỗi hoặc trục trặc khi người dùng truy cập.

Theo khuyến cáo của ông MacKechnie, admin các site nên bắt đầu cập nhật trang web của mình ngay từ lúc này, để khi IE8 beta phát hành, họ có thể tránh được nhiều rắc rối. "Hãy bổ sung thêm các tag hoặc header mới, thậm chí là viết lại mã một số trang nhất định - theo các chuẩn web chung nhất".

"Đó là cách tốt nhất để đảm bảo cho trang web của bạn hiển thị chuẩn xác trên mọi trình duyệt", ông MacKechnie cho hay.

Được tung ra thị trường từ tháng 11 năm ngoái, song có vẻ như trình duyệt IE7 không nhận được sự hưởng ứng mặn mà từ phía người dùng cho lắm.

Ngay cả Firefox 3 cũng bị giới chuyên môn chê trách khá nhiều. Tuy được đánh giá là có nhiều điểm mới, cải tiến, song phiên bản đời thứ 3 của "Cáo lửa" vẫn chưa thật hoàn thiện, mắc nhiều lỗi và gây khá nhiều phiền hà cho người dùng.

(Theo Vietnamnet/PCWorld)



Bình luận

  • TTCN (1)
Hải Nam  30903

Đây là bản cho người dùng cuối, còn bản beta cho nhà phát triển đã có từ tháng 3 article/4107 Chẳng biết IE8 beta cho customer có gì khác biệt, chứ nó không mở được TTCN như IE8 for dev thì chết Sad