Mark Zuckerberg nhận lương tượng trưng 1 USD trong năm 2013. Ảnh: Bloomberg.

Theo hồ sơ Facebook gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ hôm 31/3, năm 2013, lương cơ bản của Mark Zuckerberg là 1 USD/năm, giảm từ mức 503.205 USD trong năm 2012, năm Facebook phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Zuckerberg đang đi theo con đường của nhiều nhân vật tiếng tăm khác trong thung lũng Silicon, những người chọn mức lương tượng trưng hàng năm là 1 USD sau khi trở nên giàu có. Cố Tổng Giám đốc Apple Steve Jobs giúp phổ biến phong trào này, theo sau là đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin. Tất cả đều sở hữu cổ phần tương đối lớn tại chính công ty của mình.

Zuckerberg, người có tổng tài sản khoảng 27 tỉ USD, giàu thứ 22 thế giới theo xếp hạng của tạp chí Bloomberg, chứng kiến tài sản ròng tăng nhanh vào năm 2013 khi giá cổ phiếu Facebook tăng gấp đôi giá trị. Tỉ phú 29 tuổi ngày càng hướng đến nhiều dịch vụ công và từ thiện, đáng chú ý là khởi xướng dự án Internet.org mang kết nối Internet đến cho toàn thế giới.

Theo hồ sơ, tổng lương thưởng của Mark năm 2013 là 653.164 USD, giảm từ 1,99 triệu USD năm 2012. Ngoài lương cơ bản 1 USD, con số này dành cho chi phí di chuyển, nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí cho việc sử dụng máy bay riêng vào mục đích cá nhân… Dù đã bán đi 41,35 triệu cổ phiếu với giá 55,05 USD/cổ phiếu để trả thuế và quyên tặng 18 triệu cổ phiếu cho tổ chức phi lợi nhuận, Mark vẫn còn 423,6 triệu cổ phiếu Facebook với giá trị khoảng 25,7 tỉ USD.

Một vài lãnh đạo Facebook khác cũng bị giảm lương thưởng so với năm 2012. Giám đốc điều hành Sheryl Sandberg nhận tổng cộng 16,2 triệu USD, giảm từ 26,2 triệu USD một năm trước đó. Giám đốc tài chính David Ebersman kiếm được 10,5 triệu USD, giảm từ 17,5 triệu USD. Thù lao của Phó Chủ tịch David Fischer năm 2012 là 12 triệu USD song giảm còn 8 triệu USD năm 2013 trong khi Giám đốc Kĩ thuật Mike Schroepfer nhận 12,6 triệu USD, giảm từ 20,7 triệu USD.

Theo ICTnews/Bloomberg/WSJ




Bình luận

  • TTCN (0)