Được biết, Sony Xperia Z1 cho NTT DoCoMo có tên model là SO-01F, và Z1 Compact (dưới tên Z1 f) là SO-02F, do đó Xperia Z2 và Z2 Compact nhiều khả năng sẽ có tên model tương ứng lần lượt là SO-03F và SO-04F, mặc dù bản thân phía Sony chưa xác nhận điều này.

Theo FCC thì Sony SO-04F sẽ có kích thước là 127,6 x 65,5 mm, cao và rộng hơn 1 mm so với Xperia Z1 Compact.

Hình ảnh cho thấy mặt sau của điện thoại sẽ đi kèm với cảm biến ảnh 20,7 Mpx với kích thước cảm biến 1/2,3 inch, sử dụng ống kính Sony G đặc trưng trên dòng Xperia Z. Vị trí đèn flash LED cho thấy đây là một điện thoại Compact dòng Z chứ không phải là phiên bản cỡ lớn.

Nhìn vào sơ đồ cung cấp bởi FCC, SO-04F Altair thậm chí còn trông giống như Z1 Compact khi mà vị trí và cảm biến của camera trước không có gì khác biệt. Được biết camera trước của Z1 và Z2 được thiết kế bên cạnh tai nghe chứ không phải ở góc bên phải.

Liên quan đến thông số kĩ thuật, Z2 Compact nhiều khả năng sẽ tương đương với Xperia Z2, ngoài kích cỡ màn hình sẽ nhỏ hơn.

Theo GSMArena



Bình luận

  • TTCN (0)