Điều mong mỏi ấy giờ đã thành hiện thực khi sản phẩm chỉ nên dành cho các nghiệp vụ tình báo, điệp viên từ trong phim đã được bày bán tràn lan tại nhiều nơi, khiến bất cứ ai cũng có thể trở thành một điệp viên “siêu hạng” và rất có thể nhiều bí mật cuộc sống riêng tư sẽ bị “bêu” ra với đời.

Bất chấp quy định cấm bán, thậm chí có thể bị kết án hình sự theo điều 215 Bộ Luật Hình dự và điều 38 của Bộ Luật Dân sự, nhưng thiết bị quay lén, nghe trộm vẫn ngang nhiên được rao bán trên các trang web. Hiện nay, việc mua bán các thiết bị nghe lén, quay trộm có thể diễn ra một cách dễ dàng và nhanh chóng với chi phí hợp lí. Chỉ cần hỏi “Giáo sư Google” bằng từ khóa “thiết bị nghe lén, quay trộm” là có ngay 485 nghìn kết quả hiện ra sau 0,3 giây đến từ hàng chục website rao bán thiết bị này với tên gọi rất kêu như: thietbinghelen.xxx, cameraquaylen.xxx,nghetromxxx.coo.me…

Tại đây, hàng chục thiết bị nghe lén, quay trộm đủ mọi hình dáng, kích cỡ từ nhỏ gọn đến siêu nhỏ kèm hình ảnh và thông số kĩ thuật, tính năng... được niêm yết công khai để người mua tha hồ so sánh, lựa chọn. Trong đó, móc khóa, đồng hồ, mắt kính, bút, bật lửa, thậm chí cả cúc áo… có gắn thiết bị ghi âm, ghi hình nhỏ gọn là những vật dụng được ưa chuộng nhiều nhất khiến đối tượng bị theo dõi khó mà phát hiện bởi sự nhỏ gọn, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Tỉ như thiết bị gắn camera quay lén có thể tự động quay với độ phân giải cao đi kèm bộ nhớ trong, hay khe cắm thẻ nhớ, giúp người dùng có thể lưu hình ảnh, âm thanh với dung lượng khá lớn. Trong khi đó, giá bán lại rẻ giật mình khi chỉ dao động trong khoảng 1 - 2 triệu đồng/thiết bị. Do đó, bất cứ ai có nhu cầu đều có thể đầu tư.

Nếu muốn sắm thiết bị tinh vi hơn, có thể nghe lén, quay trộm ngay cả khi đối tượng ra nước ngoài, thì cũng không khó để tìm mua với giá rẻ giật mình không kém. Chỉ với 3-5 triệu đồng, người mua đã có thể sở hữu “đồ nghề tình báo” siêu nhỏ có khả năng hoạt động qua mạng viễn thông rất tiện lợi. Người sử dụng thiết bị này có thể đặt nó vào các vật dụng cá nhân, trên xe, trong phòng của đối tượng cần nghe lén, quay trộm. Bởi khi cần, người dùng có thể điều khiển thông qua thao tác bấm điện thoại gọi vào SIM tích hợp trên thiết bị để kích hoạt chức năng quay lén, nghe trộm. Tức thì, hình ảnh, âm thanh sẽ tự động truyền về người điều khiển mà đối tượng bị theo dõi không hề hay biết.

Tình trạng thiết bị nghe lén, quay trộm được bày bán tràn lan với giá rẻ đang gây ra những hậu quả khôn lường cho xã hội. Nhẹ thì sử dụng những thông tin, hình ảnh nghe lén, quay trộm để xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, nặng thì có thể dùng để tống tiền, tống tình đối tượng bị theo dõi, thậm chí có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp kinh tế hay xâm phạm an ninh quốc gia…

Ẩn họa nhiều mối nguy như vậy, nhưng các thiết bị này vẫn ngang nhiên được bày bán tràn lan tại các chợ vùng biên hay các trang weabsite mua bán do chẳng bị cơ quan, đơn vị chức năng nào quản lí, cho dù nhiều thông tư, nghị định đã ra đời, thậm chí đã được cụ thể hoá bằng luật để quản lý loại thiết bị này.

Do đó, nhiều cán bộ hải quan cũng không thật sự để tâm đến mặt hàng này với lí do không thể biết đâu là thiết bị nghe lén trà trộn trong linh kiện điện tử. Bởi suy cho cùng đây không phải là trách nhiệm của họ. Đó cũng là lí do các đơn vị kinh doanh thiết bị này không bị đưa vào dạng quản lí, nhất là khi lại được bán dưới “vỏ bọc” của mặt hàng hỗ trợ các doanh nghiệp quản lí nhân viên, cha mẹ quản lý học sinh hay giúp việc, chống trộm,...

Điều đó cũng có nghĩa người bán không phải có trách nhiệm cung cấp số lượng bán hàng ra hay tên, địa chỉ và kê rõ mục đích sử dụng thiết bị của người mua hàng. Vì thế, đến nay, mặt hàng này vẫn được bán như món đồ công nghệ bình thường. Thêm nữa, việc quản lí SIM rác của các nhà mạng cũng khá lỏng lẻo càng khiến thiết bị này càng được sử dụng phổ biến hơn.

Do buông lỏng quản lí, nên số lượng website và đơn vị rao bán thiết bị quay trộm, nghe lén đang có dấu hiệu bùng phát trở lại trong những tháng đầu năm 2014, trở thành nỗi lo rình rập cuộc sống của người dân và nhiều tổ chức, đơn vị trong xã hội. Dù không phải là súng đạn nguy hiểm chết người ngay tức thì nhưng có thể nói, các thiết bị nghe trộm, quay lén này cũng có tính “sát thương” tương tự như vũ khí, thậm chí còn gây tổn thương tinh thần nặng nề nếu người sử dụng có ý đồ xấu.

Xã hội vốn đã đầy rẫy cạm bẫy rình rập, đe dọa, giờ với các loại thiết bị công nghệ nhỏ gọn dễ mua giá rẻ bất ngờ, vô hình chung biến mỗi cá nhân thành một loại điệp viên ngầm, khiến con người dễ nghi ngờ và đề phòng nhau, bởi nếu không cẩn trọng, chẳng biết khi nào mình sẽ là nạn nhân cho những phút bất cẩn, mà chẳng ai dám chắc lúc nào mình cũng sáng suốt, tỉnh táo.

Theo Sống Mới




Bình luận

  • TTCN (0)